Kết quả tìm kiếm cho "THÙY TRANG"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12847
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung xử lý hậu quả bão số 13, ổn định đời sống dân sinh và khôi phục hạ tầng.
Muốn sống thọ và khỏe mạnh các chuyên gia khuyên bạn nên ăn 7 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ dưới đây.
Chiều 7/11, tại Trường Trung học cơ sở Lương An Trà (xã Vĩnh Gia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công dự án Trường Nội trú Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Vĩnh Gia.
Công ty EvaTravel không có chức năng đưa người đi làm việc và đi du lịch hoặc du học ở nước ngoài, tuy nhiên bị cáo đã lợi dụng nhu cầu đi du học, du lịch và xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của 39 cá nhân.
Chiều 7/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư 4 khu phố: Bà Lý, Xà Xía, Mỹ Lộ, Thạch Động, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).
Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
Bão Fung wong ở phía đông Philippines nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành siêu bão và vào khu vực đông bắc Biển Đông vào đầu tuần tới thành bão số 14.
Ngày 7/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang có văn bản đề nghị các đơn vị và địa phương tăng cường các biện pháp ứng phó ngập úng do lũ kết hợp triều cường tháng 11 gây ra trên địa bàn tỉnh.
Trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 6/11 đến 10 giờ ngày 07/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Để có thể sống lâu hơn, con người cần phải chăm sóc cho cơ thể, dưới đây là những loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ.
Đội Quản lý thị trường số 1Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã kiểm tra và phát hiện hàng ngàn viên An cung ngưu hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 290/2025 của Chính phủ ngày 6/11 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nghị định này quy định mức xử phạt tối đa 500 triệu đồng trong vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước.